Kết quả tìm kiếm cho "chi trả 23 tỷ đồng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2754
Tỷ giá USD hôm nay (28/05): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.137 đồng.
Những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương gây tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức...
Bộ Công Thương đã triển khai các giải pháp vận hành, tiết kiệm điện và truyền thông nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn cho nền kinh tế khi nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện liên tục lập đỉnh mới, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia.
Trong khi nhiều cửa hàng mặt phố phải sang nhượng vì vắng khách, thương mại điện tử lại bứt phá tăng trưởng hơn 20%/năm, buộc doanh nghiệp, cơ quan quản lý phải thay đổi cách tiếp cận thị trường.
Ít nhất 90 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc trong tối 22/5. Đây được xem là một trong những thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất nước này trong nhiều năm qua.
Ngày 23/5, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 đối tượng liên quan đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua xuyên biên giới với quy mô lớn.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn, với tổng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ để né tránh cơ quan chức năng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 về việc phân công Lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Việc bổ sung các khoản giảm trừ này nhằm phản ánh sát hơn thực tế chi tiêu thiết yếu của người dân, đồng thời góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho nhóm lao động có thu nhập thấp và trung bình.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân, đề xuất bổ sung các khoản khấu trừ chi phí y tế và giáo dục cho người dân.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Quỹ nhà ở sẽ là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tạo điều kiện để người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tiếp cận chỗ ở phù hợp hơn.